Kết quả tìm kiếm cho "World Cup U20"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 191
Một thành viên trong đội ngũ huấn luyện người Hà Lan vừa bị thanh lý hợp đồng cho rằng giấc mơ dự World Cup 2026 của bóng đá Indonesia là "phi logic".
Vượt qua Argentina 2-0 trong trận chung kết, U20 Morocco vô địch World Cup U20 năm 2025. Đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ đến từ châu Phi giành được thành tích này.
Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo chia tay huấn luyện viên Patrick Kluivert sau khi đội bóng không vượt qua được vòng loại World Cup 2026.
Câu chuyện của cầu thủ Ibrahim Maza có mẹ là người Việt Nam là dấu mốc thể thao, niềm tự hào của cộng đồng người Việt khi lần đầu tiên, một cầu thủ mang dòng máu Việt góp mặt trên sân cỏ World Cup.
Với uy tín chuyên môn và những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, điều hành bóng đá quốc tế, nhiều cán bộ lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bổ nhiệm vào các ban chức năng chiến lược nhiệm kỳ 2025-2029.
Messi đã tỏa sáng giúp tuyển Argentina giành chiến thắng 3 - 0 trước Venezuela ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ diễn ra ngày 5/9.
Trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ giữa Argentina và Venezuela tại sân Monumental (Buenos Aires, Argentina) sẽ là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần cuối cùng siêu sao Lionel Messi thi đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.
Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025 đã xác định 4 đại diện là Việt Nam (nhất bảng A), Thái Lan (nhì bảng A), Myanmar (nhất bảng B) và U23 Australia (nhì bảng B). Trận bán kết 1 sẽ là màn đối đầu của Myanmar và Thái Lan, bán kết 2 là cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và U23 Australia.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir đã đưa ra quan điểm về việc nhập tịch cầu thủ cho bóng đá Indonesia ở các cấp độ đội tuyển.
Đầy đủ danh sách sơ bộ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới - World Championship 2025 được công bố mới nhất.
Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Cao Pendant Quang Vinh tin rằng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng thi đấu tại Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ… Tuy nhiên, thành công hay thất bại của họ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng thích nghi với môi trường mới.